Đà Lạt: Mưa lớn cha xứ giáo xứ Chi Lăng bị nước cuốn tử vong

Chủ Nhật, 31/05/2015, 19:53
Chiều ngày 31/5, trong lúc dọn dẹp vệ sinh tại cầu Ngô Văn Sở, phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cha xứ giáo xứ Chi Lăng Trần Văn Định đã bị nước cuốn trôi.
Nước mưa ngập nhiều vùng trũng thấp của Đà Lạt.

Trước đó, tại Đà Lạt có mưa lớn kéo dài tới 1h30’, nhất là ở phường 9, 10, 11 và 12. Mưa lớn khiến cho nước tại các khu vực trũng thấp không thoát kịp đã tràn vào hàng chục nhà dân, có căn bị ngập gần 1m. Nhiều diện tích rau, hoa ở phường 9 bị nước lũ nhấn chìm gây thiệt hại nặng nề.

Đặc biệt, tại cầu Ngô Văn Sở, phường TP Đà Lạt, nước đã kéo theo một lượng rác rất lớn đổ về cầu.

Khi trời đã ngớt mưa, cha quản giáo xứ Chi Lăng là Trần Văn Định cùng các giáo dân ra dọn dẹp vệ sinh tại cầu, bất ngờ cha Trần Văn Định đã bị nước cuốn trôi. Sau khi người dân vớt lên, cha Định được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Như vậy từ đầu tháng 5 đến nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã có 3 người bị nước cuốn trôi.

Kim Ngân
.
.
.