Ăn phải nấm độc, 2 vợ chồng cùng 4 con nhập viện

Thứ Hai, 29/06/2015, 21:10
Ngày 29/6, 6 bệnh nhân là người trong một gia đình đã may mắn qua khỏi cơn nguy kịch do trước đó đã ăn phải một loại nấm độc.

Các nạn nhân gồm: Hồ Văn Xây (42 tuổi, bố), Hồ Thị Yên (42 tuổi, mẹ) và các con Hồ A Chưa (16 tuổi), Hồ A Na (13 tuổi), Hồ Văn Ka (6 tuổi), Hồ Văn Ra (4 tuổi), trú thôn Up Ly 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Hồ A Chưa nhờ ăn ít nên đã hồi phục sớm.

Ngày 26/6, ông Xây vào rừng thấy một cây nấm to có tai màu đỏ, thân màu trắng nên nhổ về nấu ăn.

Sau ăn chừng 30 phút, mọi người trong nhà đều bị nôn, đau bụng quằn quại. Họ được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, đến ngày 28/6 thì chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Thanh Bình
.
.
.