Yên Bái: Xe rơ moóc tự lật gây ách tắc giao thông nhiều giờ

Thứ Sáu, 26/11/2010, 10:51
Vào khoảng 20h30' ngày 24/11, trên QL32 đoạn Km 193+500, thuộc địa phận thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ lật xe tải gây ách tắc giao thông hơn 16 tiếng đồng hồ.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, do vào cua gấp nên chiếc xe đầu kéo có tải trọng 51 tấn, BKS đầu kéo 30K 4737, rơ moóc mang BKS 29R 2529 (trên xe chở bột xi măng) của Công ty cổ phần Minh Hoàng - Hà Nội, do lái xe Phạm Hồng Phú, 46 tuổi, điều khiển theo hướng Yên Bái - Nghĩa Lộ bị lật ngang giữa đường. Tuy không có thiệt hại về người, song vụ lật xe đã gây tắc đường trong nhiều giờ. Đến 12h ngày 25/11 vẫn chưa thể thông xe hoàn toàn, hiện tại chỉ có xe con, xe máy tạm thời lưu thông qua tuyến đường này.

Theo ông Mai Văn Bộ - Chánh Thanh tra Sở GTVT Yên Bái thì: “Chiếc xe này có trọng tải quá lớn, do vậy mà tạm thời tại Yên Bái chưa có phương tiện nào có thể cẩu chiếc xe bị lật lên được, trước mắt chúng tôi sẽ phối hợp cùng Công ty Minh Hoàng điều thêm một chiếc xe khác lên để chuyển số ximăng bột ở rơ moóc rồi dùng cần cẩu có trọng lượng lớn để cẩu chiếc xe bị lật lên”

Tuấn Anh
.
.
.