Xử phạt nghiêm, giành lại vỉa hè, lòng đường cho giao thông

Thứ Tư, 04/01/2012, 08:51
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Hà Nội cần đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm các vi phạm; làm thật chặt để giành lại vỉa hè, lòng đường cho giao thông, giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa…

Sáng 3/1, Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch Năm ATGT 2012. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn.

Tại buổi lễ, đại diện UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, trong năm 2012, Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10% số vụ tai nạn, người chết, bị thương do tai nạn; giảm tối thiểu 20% số vụ ùn tắc giao thông, xử lý kiên quyết nạn đua xe trái phép; xây dựng 4-5 điểm giao thông tĩnh; 100% xã, phường, thị trấn ra quân, triển khai hiệu quả Năm ATGT, không để lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh, sắp xếp lại điểm trông giữ phương tiện….

Ngay sau lễ ra quân, nhiều xe ôtô đỗ sai quy định đã bị lực lượng Thanh tra giao thông xử phạt.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của Hà Nội trong công tác đảm bảo TTATGT. Tập trung cho Năm ATGT 2012, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tưởng, pháp luật về nhận thức cho người tham gia giao thông, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với đó, Hà Nội cần đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm các vi phạm; làm thật chặt để giành lại vỉa hè, lòng đường cho giao thông, giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các cơ sở đào tạo lái xe, giám định chất lượng phương tiện và cuối cùng là giám sát mạnh mẽ các lực lượng thực thi công vụ

Thanh Huyền
.
.
.