Xử lý nghiêm việc cho “vàng tặc” thuê đất trồng cao su để khai thác vàng

Chủ Nhật, 12/05/2013, 16:37
Ngày 10/5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã chỉ đạo UBND huyện Nam Đông phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tổ chức lực lượng truy quét, đẩy đuổi và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản vàng trái phép; củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan chức năng khởi tố theo quy định đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, hoặc chống đối người thi hành công vụ; đồng thời, kiểm tra rà soát, có giải pháp chấn chỉnh, xử lý đối với các hộ dân cho thuê lại đất để các đối tượng khai thác vàng trái phép...

Sau một thời gian tạm lắng, từ đầu tháng 5/2013 đến nay, “vàng tặc” lại tập trung rầm rộ khai thác vàng trái phép ở xã Thượng Long (Nam Đông), với mức độ táo tợn hơn, gây mất ANTT và bức xúc cho người dân trong vùng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an huyện Nam Đông: Năm 2009, “vàng tặc” mang xe múc cùng phương tiện máy móc khai thác vàng trái phép ở khu vực rừng trồng cao su thuộc thôn 1, xã Thượng Long. Sau khi Công an huyện truy quét, đẩy đuổi, việc khai thác vàng trái phép tạm lắng; rồi lại bùng lên khi có sự xuất hiện rầm rộ của đội quân khai thác vàng ở Lộc Sơn (Phú Lộc) quay trở lại khai thác ở Nam Đông. Lực lượng Công an lại tiếp tục đẩy đuổi, thu giữ nhiều máy móc, vật dụng để đào đãi vàng; buộc các đối tượng cam kết không được trở lại đãi vàng.

Hiện, Công an huyện đang có hướng đề xuất UBND huyện xem xét, xử lý thu hồi lô đất người dân cho “vàng tặc” thuê khai thác vàng trái phép; đồng thời vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tay cho “vàng tặc” gây mất ANTT, phá hoại môi trường...

Công Bình
.
.
.