Hải Phòng:

Xử lý nghiêm sai phạm đất đai ở Đồ Sơn nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển

Thứ Hai, 30/05/2005, 07:05
Được biết, ngay sau khi có Thông báo 55/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 55 do Phó Bí thư Thường trực Đặng Văn Mấm làm Trưởng ban; UBND thành phố cũng đã thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành làm Tổ trưởng.

Việc kiểm điểm được chỉ đạo chặt chẽ đến Ban Thường vụ Thị ủy Đồ Sơn, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng và 20 cá nhân có liên quan. Tại cuộc họp báo, Ban chỉ đạo thành phố đã công bố hình thức kỷ luật với các tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm trong quản lý đất đai ở Đồ Sơn như sau: Cảnh cáo Ban Thường vụ Thị ủy Đồ Sơn; cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ 5 cá nhân gồm: ông Chu Minh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; ông Vũ Đức Vận, Bí thư Thị ủy; ông Hoàng Anh Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; ông Đinh Xuân Thênh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Lưu Kim Thái, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Chiều 27/5, thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp báo công bố kết quả xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong quản lý đất đai tại thị xã Đồ Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đặng Văn Mấm nhấn mạnh: Việc kỷ luật nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm trên đây nhằm sớm ổn định tình hình, tạo điều kiện để thị xã Đồ Sơn tiếp tục phát triển

Sông Cấm
.
.
.