Xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe "chém" khách

Thứ Tư, 18/05/2011, 16:20
Mặc dù Tổ kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ kiểm tra các điểm trông giữ xe thu giá không đúng quy định, nhưng nhiều bãi trông xe trái phép ở Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí còn thu tới 10.000 đồng/xe máy. Việc coi thường quy định, bất chấp pháp luật này tồn tại khá lâu ở Hà Nội, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngày 14/5, Tổ kiểm tra liên ngành (Thanh tra GTVT Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra 2 bãi trông giữ xe tại 73 phố Cầu Gỗ.

Theo phản ánh của người dân thì đây là bãi gửi xe không phép, thu tiền quá giá quy định gấp nhiều lần tồn tại đã lâu ở Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, bãi trông giữ xe này đang thu vé gửi xe của khách với giá 10.000 đồng/xe, không xuất trình được giấy phép trông giữ xe. Vé phát ra là vé tự chế, không do Sở Tài chính phát hành. Chủ nhân 2 bãi trông xe trái phép này không xuất hiện mà chỉ có 2 nhân viên trông xe, trong đó một người nhận mình là nhân viên của một nhà hàng trên phố Cầu Gỗ và một bảo vệ tên là Nguyễn Xuân Tình.

Đây là bãi trông giữ xe trái phép "chặt chém" khách gửi xe đã từng được báo chí phản ánh nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà nó vẫn hoạt động công khai, không bị dẹp bỏ? Đặc biệt, vào những ngày lễ, Tết, bãi trông xe này còn tăng giá vé lên đến 30.000 đồng/xe, gây cực kỳ bức xúc trong dư luận. Việc gửi xe tại các bãi như thế này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất xe bởi vé tự chế, không biển hiệu, không biết người trông xe là ai…

Bãi trông giữ xe trái phép tại phố Cầu Gỗ.

Tiếp đó, tổ liên ngành kiểm tra bãi đỗ xe số 3 ở đường Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ. Đây là điểm trông xe của HTX thương mại Láng Hạ. Bãi đỗ xe với diện tích gần 4.000m2, có sức chứa gần 200 ôtô.

Ngay ngoài cổng, bảng giá niêm yết trông giữ xe cao hơn nhiều so với quy định của UBND TP Hà Nội, vi phạm các quy định về giá vé gửi xe ôtô. Theo đó, bãi này thu phí ban ngày là: 5.000 đồng mỗi lượt xe máy, còn ôtô 30.000 đồng. Phí ban đêm 10.000 đồng mỗi lượt xe máy, 50.000 đồng với ôtô. Phí trông tháng đối với ôtô là 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng mỗi tháng.

Theo quy định, phí trông giữ với xe đạp 1.000 đồng mỗi lượt, ban đêm là 2.000 đồng, mỗi tháng 25.000 đồng. Với xe máy ban ngày là 2.000 đồng, ban đêm 3.000 đồng và tháng là 45.000 đồng. Riêng với ôtô, xe 9 ghế ngồi trở xuống và xe tải từ 1,5 tấn trở xuống mức thu 10.000 đồng mỗi lượt; xe có 10 ghế ngồi trở lên và xe tải trên 1,5 tấn là 20.000 đồng. Còn trông giữ ban đêm không quá 3 lần phí trông ban ngày; phí trông giữ theo tháng không quá một triệu đồng.

Quận Hoàn Kiếm đã giao cho các đơn vị thực hiện khoán quản trong việc trông giữ ôtô, xe máy. Việc để bãi trông giữ xe máy trái phép, chặt chém khách vô tội vạ diễn ra tại 73 phố Cầu Gỗ trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương và sự kiểm tra, quản lý chưa kiên quyết của UBND quận Hoàn Kiếm. Dù bị phản ánh nhiều, nhưng điểm trông giữ xe máy này vẫn hoạt động bình thường khiến nhiều người đặt câu hỏi, vì sao nó được làm ngơ như vậy?

Theo ông Nguyễn Quang Lượng, Đội trưởng Đội cơ động, Thanh tra GTVT Hà Nội, trong thời gian tới, tổ liên ngành của TP Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra các bãi trông giữ xe máy, ôtô trên địa bàn TP.

Người dân bị "chặt chém" khi gửi xe thì hãy điện thoại đến đường dây nóng của Thanh tra GTVT 043.8217922 để lực lượng chức năng kịp thời xử lý

Nhóm PV
.
.
.