Xử lý 10 mô tô khủng BKS Thái Lan đi vào đường cấm

Thứ Tư, 20/11/2013, 14:26
Khoảng 6h20’ ngày 20/11, tổ tuần tra thuộc đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát Đường bộ, Đường sắt, CATP HCM đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1 (đoạn ngã ba 621, phường Tân Phú, quận 9) thì phát hiện đoàn mô tô gồm 10 chiếc hiệu BMW với dung tích xi lanh từ 1.200CC trở lên lưu thông từ hường cầu vượt trạm 2 về cầu Đồng Nai trong khu vực đường dành cho xe ô tô nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra các tài xế đều xuất trình được giấy tờ, bằng lái xe nhưng tất cả đều do phía Thái Lan cấp. Sau khi kiểm tra sơ bộ, Đội CSGT Rạch Chiếc đã đưa đoàn mô tô khủng này về trụ sở để làm rõ.

Phát hiện dàn mô tô “khủng” lưu thông vào đường cấm.

Tại trụ sở của đội, Trung tá Phan Minh Phước, Đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, 10 chiếc mô tô “khủng” trên đều mang biển số Thái Lan, còn một xe ô tô bán tải (cũng mang biển số Thái Lan) đi theo đoàn nhưng chiếc xe này đi đúng làn đường quy định nên đã được đội giải tỏa sau khi đã xuất trình đầy đủ bằng lái, giấy tờ xe. Riêng 10 chiếc mô tô “khủng” còn lại Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản chờ ý kiến xử lý từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP HCM.

Dàn mô tô với dung tích từ 1.200cc trở lên.

Theo trình bày của người dẫn đoàn, 10 chiếc ô tô trên thuộc đoàn Caravan Thái Lan  sang du lịch Việt Nam do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Bình An (có trụ sở tại phường Đống Đa, Hà Nội). Lộ trình của đoàn caravan Thái Lan du lịch tại Việt Nam xuất phát cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) –PleiKu- Phan Thiết-TPHCM- Đà Lạt và trở về bằng con đường cửa khẩu Bờ Y.

Tất cả xe mô tô “khủng” được đưa về trụ sở.

Lộ trình sẽ bắt đầu từ ngày 16/11 và kết thúc vào ngày 23/11. Trong sáng 20/11, đoàn mô tô bắt đầu di chuyển từ TPHCM đi Đà Lạt thì vi phạm luật giao thông đường bộ.

Phía đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Bình An cũng đã trình văn bản chấp thuận  của Tổng cục Du lịch (thuộc Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du Lịch) và Bộ GTVT cho đoàn caravan mô tô và ô tô trên vào Việt Nam du lịch. Trong văn bản ghi rõ phía Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thương mại Bình An  phải có trách nhiệm hướng dẫn về pháp luật trật tự ATGT đường bộ cho khách khi tham gia giao thông, đảm bảo an ninh, TTATGT. Tuy nhiên phía công ty này đã không hướng dẫn rõ ràng cho đoàn Caravan Thái Lan về luật đường bộ khi tham gia lưu thông trên đường dẫn đến sự cố trên.

Những mô tô “khủng” này đều mang biển số Thái Lan.

Hiện Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt CATP HCM đang làm rõ, xử lý

Minh Đức
.
.
.