Bình Định:

Xin tiền mẹ không được thì đốt nhà

Chủ Nhật, 29/12/2013, 09:01
Ngày 27/12, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã khám nghiệm hiện trường để điều tra và xử lý vụ hủy hoại tài sản xảy ra khoảng 1h sáng ngày 26/12.

Vào thời điểm đó, một người dân ở thôn Thái Bình, xã Cát Tài, huyện Phù Cát bị đánh thức khi phát hiện căn nhà của bà Đinh Thị Thấm, 55 tuổi đang bốc cháy, trong khi đó người con trai của bà Thấm là Võ Phi Hậu, 20 tuổi vẫn đứng thản nhiên ngoài sân.

Khi một số người dân ở gần đó lao đến cứu chữa, thì ngọn lửa đã bùng phát nhanh và thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Được biết, trong đêm hôm đó, Hậu có đòi tiền mua xe máy, nhưng nghe bà Thấm nói không có tiền, đứa con đe dọa chém mẹ nên bà Thấm cùng người con gái phải sang ngủ bên nhà bà ngoại ở cùng thôn để lánh nạn. Không ngờ Hậu lại đốt căn nhà và tài sản bên trong có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, rồi lẩn trốn

Hữu Toàn
.
.
.