Tp.HCM:

Xét xử đường dây lừa đảo “chạy điểm” thi đại học

Thứ Sáu, 01/04/2005, 07:57
Đường dây của Thanh ra giá: thi đậu một trường đại học từ 20 đến 40 triệu đồng. Giá “chạy” chấm phúc khảo nâng điểm từ 10 triệu đến 30 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Thanh là nhân viên hướng dẫn thực hành máy vi tính cho Trường Đại học Dân lập Văn Lang. Thanh gặp những gia đình có nhu cầu tìm cơ sở luyện thi, giới thiệu mình là giảng viên ở các trường đại học, có khả năng "chạy điểm" cho các thí sinh để thi đậu vào đại học theo nguyện vọng.

Thanh móc nối với Phạm Quang Nguyên, Phan Văn Thanh hình thành đường dây lừa đảo. Nguyên có nhiệm vụ tìm người có nhu cầu đến luyện thi, còn Thanh đảm trách việc làm giả các con dấu, in các biểu mẫu, bằng cấp, giấy chứng nhận.

Trong hai kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2001 - 2002 và 2002 - 2003, Thanh và Nguyên đã thu được 56 người, tổng cộng tiền "chi phí" trên 1,1 tỷ đồng.

Ngày 31/3, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã đưa Nguyễn Hoàng Thanh (34 tuổi, ngụ tại phường 2, quận 6), Phạm Quang Nguyên (29 tuổi, trú tại phường 14, quận 10), Phan Văn Thanh (33 tuổi, trú tại phường 4, quận 8) và Nguyễn Hữu Toàn Thắng (30 tuổi, trú tại phường 15, quận Phú Nhuận) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Thanh 24 năm tù, Nguyên 7 năm tù, Văn Thanh 4 năm tù, Thắng 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo

P.V.
.
.
.