Vụ "ém nhẹm" thông tin nước tương:

Xem xét lại hình thức kỷ luật Đảng đối với nguyên ChánhThanh tra Sở Y tế

Thứ Sáu, 14/12/2007, 08:29
Nguồn tin từ Sở Y tế (SYT) TP Hồ Chí Minh cho biết, Ban Đảng ủy Sở này đã có cuộc họp chi bộ lần 2 để bỏ phiếu đề nghị hình thức xử lý về mặt Đảng tiếp theo đối với bác sĩ Nguyễn Đức An, nguyên Chánh Thanh tra SYT.

Trước đó, bác sĩ An đã bị cảnh cáo về mặt Đảng do không lập báo cáo thanh tra phát hiện nước tương có chứa chất 3-MCPD vượt ngưỡng cho phép. Việc bỏ phiếu của chi bộ vào ngày 12/12 nhằm xem xét lại những đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức An trong thời gian vừa qua để đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng, Ban Chấp hành Đảng ủy SYT xem xét có thể giảm nhẹ hay tăng nặng hình thức kỷ luật.

Được biết, ngày 27/11, bác sỹ Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc SYT; bác sỹ Lê Trường Giang - Phó Giám đốc SYT và bác sỹ Nguyễn Đức An cũng đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra thành phố đề cập xung quanh những khúc mắc liên quan đến vụ "ém" thông tin nước tương. Dự kiến, cuối tháng 12 này, Đoàn thanh tra sẽ có kết quả báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh

PV
.
.
.