Xe tải lao xuống mương, tài xế phá cửa thoát thân

Thứ Tư, 29/10/2014, 13:10
Do tài xế ngủ gật, chiếc xe tải chở phân bón mất lái đã lao xuống mương và bị chìm gần hết phần thân, may mắn tài xế kịp thời phá cửa ca bin thoát ra ngoài.

Khoảng 6h45’ ngày 29/10, xe tải BKS 61K -8268 chở hơn 100 bao phân bón do tài xế Danh Hận (quê quán Kiên Giang) điều khiển lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (hướng từ quận 7 về huyện Bình Chánh, TP HCM).

Khi vừa qua giao lộ Trịnh Quang Nghị khoảng 500m (thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), chiếc xe bất ngờ leo qua dải phân cách tông gãy cây xanh và lao xuống mương nước giữa hai chiều xe trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Chiếc xe bị nước nhấn chìm gần hết phần thân may mắn là tài xế Hận đã phá cửa ca bin thoát ra ngoài. Một số người lưu thông trên đại lộ phát hiện vụ việc trên đã đưa tài xế vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ xe ô tô chở phân bón lao xuống kênh.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm trọn dưới mương nước, hàng chục bao phân bón bị thấm nước. Người nhà xe tải đã có mặt tại hiện trường di dời các bao phân bón ra khỏi chiếc xe gặp nạn. CSGT-Công an huyện Bình Chánh cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tài xế Hận cho hay do ngủ gật nên dẫn đến sự cố trên. Đến gần 9h, chiếc xe tải được đưa ra khỏi mương nước và đưa về trụ sở làm rõ

Nghinh Phong
.
.
.