Xe tải lao vào trạm xe buýt, 3 người tử nạn

Thứ Ba, 05/05/2009, 15:35
Một một tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào lúc 5h ngày 5/5 tại trước bến xe buýt Tân Vạn (đường DT 743, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, Bình Dương, TP HCM) làm 3 người bị xe tải cán chết tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe tải loại 11 tấn của DNTN Thành Xuân biển số 77H-3559 do tài xế Ung Quốc Đạt (24 tuổi, quê quán Bình Định) chở đầy bánh kẹo lưu thông trên đường DT 743 hướng từ suối Lồ Ồ về ngã ba Tân Vạn, quốc lộ 1A.

Khi xe tải lưu thông cách ngã ba Tân Vạn chưa đầy 100m, tài xế Đạt cho xe tải tránh một chiếc xe buýt mất thắng lao qua phần đường ngược lại. Cùng lúc này trên đường một người đàn ông điều khiển xe gắn máy hiệu Airblade biển số: 54V8-3388 lưu thông từ ngã ba Tân Vạn vào đường DT 743 thấy xe ô tô lao qua bèn quăng xe máy bỏ chạy. Xe tải lao vào cán nát xe máy đâm sập một bức tường dài hơn 10m của Cơ sở gạch ngói Hạnh - Hoa (số 34/4, đường DT 743).

Lúc này, phía trước cơ sở gạch ngói trên là điểm dừng xe buýt nơi này có 3 người (2 nữ, 1 nam) đang đứng đón xe. Chiếc xe tải sau khi tông đổ sập tường rào đã trườn lên 3 người khách này làm 3 người tử vong tại chỗ.

Lực lượng Công an đang tiến hành điều tra hiện trường.

Chứng kiến tại hiện trường, một người dân cho biết, lúc xảy ra tai nạn, tại điểm đón xe buýt có 4 người khách đang chờ xe. Một phụ nữ ở đây do đi mua đồ nên may mắn thoát chết. 3 người còn lại đã bị nghiền nát dưới bánh xe tải.

Đến 9h, sau khi xe cẩu đến kéo chiếc xe tải ra mới đưa được ba xác nạn nhân ra ngoài. Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy bị nát bét, tường rào của cơ sở gạch ngói bị sập chúng tôi còn thấy vương vãi rất nhiều trái cây tại hiện trường kèm theo một chiếc ba lô căng phồng dính đầy máu tại đây. Chiếc xe tải bị bể nát phần đầu. Bánh xe trước (phía tay lái) bị nổ làm xe bị nghiêng. Lực lượng CSGT Công an huyện Dĩ An đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, một nạn nhân nữ được xác định là bà Lê Thị Chè (75 tuổi, quê quán Lâm Đồng). Hai nạn nhân còn lại đang được xác định danh tính. Tại hiện trường tài xế Đạt đã bỏ trốn

Minh Đức
.
.
.