Xe quá đát dồn về nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn

Thứ Ba, 12/10/2010, 18:38
Những năm gầy đây, trên các tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Hoài Ân nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung, nhiều người dân tỏ ra lo lắng cho tình trạng mất an toàn giao thông do các loại xe hết hạn sử dụng gây ra.

Các loại xe này chỉ còn lại khung sườn, được đôn bộ nhún, độ chế baga rộng để chạy nhanh, chở được nhiều hàng như gà vịt, lợn và cả gỗ lậu. Chủ xe chẳng cần lắp biển số, đèn xinhan, gương chiếu hậu, chạy tới đâu, tiếng máy nổ gầm vang đến đó.

Điều cực kỳ nguy hiểm là: Đường bê tông liên thôn, liên xóm nhiều đoạn quanh co và hẹp, xe quá đát lại chở hàng cồng kềnh chiếm hết lòng đường, chạy nhanh gạt người, gây tai nạn. Riêng "đội quân" chở gỗ lậu ban đêm phát hiện lực lượng kiểm lâm, là chạy rẽ vào xóm tẩu thoát, rất dễ gây ra tai nạn.

Đề nghị các cơ quan chức năng ở Bình Định sớm ngăn chặn những loại xe quá đát lưu thông, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến đường ở nông thôn

Võ Gặp
.
.
.