Xe ôtô, xe ôm đứng đón trả khách trên cầu Thanh Trì giảm mạnh

Thứ Ba, 25/12/2012, 05:27
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, 98% xe môtô, người đi bộ không đi lên đường dẫn, 95% xe ôtô không dừng đỗ trái phép để đón trả khách trên cầu.

Theo Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Hà Nội, nhằm đảm bảo TTATGT trên cầu Thanh Trì, đơn vị đã bố trí lực lượng CSGT cắm chốt trên tất cả các đường dẫn lên cầu Thanh Trì để không cho các phương tiện là xe ôm, xe ôtô khách dừng đỗ đón trả khách.

Đối với người đi bộ lên cầu đón phương tiện giao thông cũng bị xử phạt 100 nghìn đồng/trường hợp. Biện pháp này đã mang lại hiệu quả khi có tới 98% xe môtô, người đi bộ không đi lên đường dẫn, 95% xe ôtô không dừng đỗ trái phép để đón trả khách trên cầu.

Hiện nay, lực lượng CSGT vẫn đang cắm chốt tại các điểm này từ 6h đến 19h hằng ngày

T.H.
.
.
.