Xe lôi đạp đè chết người

Thứ Ba, 03/01/2012, 17:20
Xe lôi đạp (trên xe có chở giấy phế liệu) của anh Nguyễn Hồng Cường bị nghiêng và đổ ập vào người bà Diệp Thị Tốt đang đi bộ xuống đò. Bà Tốt bị thương nặng và tử vong.

Vụ việc xảy ra lúc 9h45 ngày 31/12, tại bến đò Ba Rích (KV Thới Hòa, phường Thới An, quận ô Môn, TP Cần Thơ).

Vào thời điểm trên, xe lôi đạp (trên xe có chở giấy phế liệu) do anh Nguyễn Hồng Cường (44 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) đang dẫn bộ xuống đò Ba Rích. Khi di chuyển đến phần mỏ của đò thì xe lôi bị nghiêng và đổ ập vào người bà Diệp Thị Tốt (ngụ phường Thới Hòa, quận Ô Môn) khi đang đi bộ xuống đò, làm bà Tốt bị thương nặng và tử vong lúc 8h ngày 1/1

Đức Văn
.
.
.