Xe khách đấu đầu, 2 người chết, 3 người bị thương nặng

Thứ Ba, 18/12/2007, 19:00
Khoảng 12h ngày 17/12/2007, trên đường quốc lộ 1A, đoạn đi qua chợ Ninh Mỹ (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô Hoa Mai biển kiểm soát 90T-4014 và xe khách mang biển kiểm soát 35N-3269 làm 2 người chết và 3 người bị thương nặng.

Hai người tử vong là anh Nguyễn Văn Toàn (47 tuổi), quê ở Gia Chấn, Gia Viễn (Ninh Bình) hành khách ngồi trên xe đã chết sau khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Hoa Lư; anh Nguyễn Văn Dân, (24 tuổi) ở Gia Chấn, Gia Viễn bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, sau khi nhập viện đa khoa Ninh Bình đã tử vong.

Anh Bùi Huy Hoàng chủ lái xe khách bị thương nặng được đưa đi cấp cứu; bệnh viện Quân y 5 đã chuyển anh Hoàng lên tuyến trên.

Hai người bị thương còn lại là: Nguyễn Văn Lập, Bùi Xuân Hiệu cùng quê ở Gia Chấn, Gia Viễn (Ninh Bình) đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Ninh Bình. Riêng anh Lập bị hở hai xương cẳng chân, theo các bác sĩ thì khó có thể giữ lại chân.

Cảnh sát giao thông Ninh Bình cho biết, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do hai xe đi ngược chiều, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm mạnh vào nhau.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

Hải Châu
.
.
.