Xe khách đâm xe tải, 17 người chết và bị thương

Thứ Tư, 09/05/2007, 09:04
3h30' sáng 7/5, một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đã xảy ra tại QL1A, thuộc xã Suối Tre (Long Khánh, Đồng Nai) khiến 4 người chết, 13 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách lấn trái đường, đâm trực diện vào đầu xe tải.

3h30' ngày 7/5 tại Km 1822+500, QL1A, thuộc xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Xe ôtô khách (loại 16 chỗ ngồi) BKS 86K-0871 do Trần Hùng Chưởng, 36 tuổi, ngụ tại 105, phường Thạnh Lộc, quận 12 , TP Hồ Chí Minh, điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Bình Thuận đi TP Hồ Chí Minh đã đâm trực diện vào xe ôtô tải BKS 86T-1479 (loại 5,5 tấn) do Trần Văn Phương, 35 tuổi, ngụ ở 60 Hoàng Hoa Thám, khu phố 1, phường Phước Hội, thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận), điều khiển theo hướng lưu thông ngược lại.

Hậu quả không chỉ làm xe ôtô khách BKS 86K-0871 bị hư hỏng nặng, mà còn làm anh Trần Hùng Chưởng chết tại chỗ, cùng 3 người khác đi trên xe khách chết trên đường đi cấp cứu là: Lê Thị Luyện, 47 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 37 tuổi, cùng ngụ ở phường Phước Hội, thị xã La Gi và Nguyễn Công, 26 tuổi, ngụ ở xã Long Hải, huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

Hiện tại, 13 người bị thương (có 7 người bị thương nặng) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện thị xã Long Khánh.

Chiếc xe khách BKS 86K-0871 thường xuyên vận chuyển hành khách tuyến thị xã La Gi - TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Như thường lệ chiếc xe khách này khởi hành lúc 2h sáng 7/5, khi lưu thông đến địa điểm trên thì gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu từ hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thì nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế xe ôtô khách lấn trái đường.

Thiếu tá Đinh Văn Đỗ, Đội trưởng Đội điều tra - xử lý TNGT (Phòng CSGT đường bộ Công an Đồng Nai) cho biết: Hậu quả của vụ TNGT này đang được tiếp tục khắc phục và điều tra làm rõ, tuy nhiên cho đến 11h ngày 8/5, ngoài 4 nạn nhân đã tử vong ngày 7/5, còn có một số nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trong 13 người bị thương, có các nạn nhân ngụ tại phường Bình Tân, thị xã La Gi: Huỳnh Văn Hùng, 25 tuổi, Huỳnh Tân Phong, 2 tuổi, con anh Huỳnh Văn Hùng), Phạm Thị Ngọc Thanh, 28 tuổi, Nguyễn Thanh Sơn, 28 tuổi, Phạm Thị Ngọc Dung, 35 tuổi, Trần Thị Hồng Thảo, 32 tuổi, Ngô Đình Vinh, 50 tuổi, Trần Thị Huê 47 tuổi.

Các nạn nhân khác: Đặng Văn Vân, 21 tuổi, ngụ ở phường Phước Hội, thị xã La Gi;  Châu Thị Thủy, 34 tuổi, cư trú huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;  Lê Thị Kim Loan, 18 tuổi, ngụ ở phường Tân An, thị xã La Gi; Đặng Văn Quốc, 28 tuổi, ngụ ở xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Chiêu Huynh, 20 tuổi, phường Tân Thiện, thị xã La Gi

Thu Thảo
.
.
.