Xe khách chìm dưới ao, 40 người hoảng loạn

Thứ Hai, 11/08/2014, 15:43
Trong lúc đang lưu thông, xe khách BKS 51B-088.22 bất ngờ tránh một xe chạy ngược chiều sang bên đường đổ xăng. Cú né khiến xe khách mất lái và lao thẳng xuống ao. Khi tai nạn xảy ra, trên xe có trên 40 hành khách, có 5 hành khách bị thương...

Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h sáng ngày 11/8 tại tuyến QL1A đoạn qua xã Điện Nam Trung (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), xe khách gặp nạn mang BKS 51B-088.22 do lái xe Trần Quyền (38 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy hương Nam - Bắc.

Hiện trường xe khách BKS 51B-088.22 mất lái, lao thẳng xuống ao.

Lực lượng CSGT Công an huyện Điện Bàn bo biết: Nguyên nhân của vụ tai nạn là do trong lúc đang lưu thông thì xe khách BKS 51B-088.22 tránh xe ô tô đang chạy ngược chiều sang bên đường đổ xăng làm chiếc xe mất lái và đâm thẳng xuống ao. Rất may, vụ tai nạn không có người tử vong.

Vụ tai nạn khiến 5 hành khách bị thương được đưa vào Bệnh viện Vĩnh Đức cấp cứu, trong đó có 2 lái xe là Trần Quyền (38 tuổi), Nguyễn Bình Vinh (40 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị) bị thương nặng; hai bố con ông Võ Chọn (65 tuổi) và con là Võ Đình Đạo (27 tuổi, cùng trú thị xã Long Khánh, Đồng Nai) bị thương nhẹ.

Hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập xem việc trục vớt chiếc xe khách gặp nạn.

Đến 9h sáng cùng ngày, việc trục vớt chiếc xe bị tai nạn vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, việc trục vớt rất khó khăn do 2/3 chiếc xe nằm dưới ao nước sâu

H.Thu
.
.
.