Xe khách 42 chỗ ‘nhồi’ hơn 110 người

Chủ Nhật, 03/05/2015, 16:41
CSGT phát hiện chiếc xe khách BKS 36B-007.18 nhồi nhét đến 111 người trong khi chiếc xe chỉ được chở quy định 42 hành khách.
Khoảng 10h30’ ngày 3/5, tại Km 298 trên QL1A (đoạn qua địa phận Tx.Bỉm Sơn, Thanh Hóa), tổ TTKS, Trạm CSGT QL1A, thuộc Phòng CSGT Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ xe khách giường nằm của nhà xe Đoàn Thúy mang BKS 36B-007.18 do Lê Văn Phương, 36 tuổi, ở xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa điều khiển đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội vi phạm lỗi chở quá số người quy định.

Kiểm đếm tại chỗ, CSGT phát hiện chiếc xe khách này nhồi nhét đến 111 người trong khi chiếc xe chỉ được chở quy định 42 hành khách. Lực lượng chức năng đã lập biên bản phương tiện trên, đưa về bãi tập kết để san tải.

CSGT đếm số người trên xe.
Chiếc xe chở 111/42 người bị CSGT Thanh Hóa phát hiện.

Trước đó, trong quá trình TTKS trên tuyến QL1A (đoạn qua địa phận phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), CSGT cũng phát hiện chiếc xe khách của nhà xe Thượng Mai mang BKS 36B- 002.87 do Lê Văn Hưng, 33 tuổi, trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa điều khiển đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội vi phạm lỗi chở quá số người quy định. 

Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính thì tài xế chiếc xe này đã cho xe bỏ chạy. 

Chạy được 4km, chiếc xe chỉ chịu dừng lại do gặp một số chướng ngại vật. Qua kiểm tra, CSGT cũng phát hiện chiếc xe 47 giường này chở lên đến 73 hành khách.

P.A.
.
.
.