Xe kéo rơmoóc đâm chết 2 người đi xe máy

Thứ Hai, 29/10/2007, 09:47
Trưa ngày 28/10, một xe kéo rơmoóc chạy trên quốc lộ 46 thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với tốc độ cao đã đâm vào xe máy. Hậu quả, hai người đi xe máy chết tại chỗ.

Vào hồi 13h30' ngày 28/10 tại km 17+200 quốc lộ 46 thuộc địa phận xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe kéo rơmoóc 37L-3944 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thắng đóng tại phường Cửa Nam, TP Vinh do anh Nguyễn Thành Luân (29 tuổi), thường trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh nghệ An điều khiển đã chạy tốc độ cao đâm vào xe máy Nouvo 37L1-2153 do anh Nguyễn Hồng Chung (30 tuổi), thường trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, điều khiển, chở sau là chị Nguyễn Thị Dung (25 tuổi), thường trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hậu quả, anh Chung và chị Ngọc chết tại chỗ.

Nghiêm trọng hơn khi xảy ra tai nạn, lái xe ôtô đã cố tình đánh xe chạy trốn nhưng đã bị nhân dân phát hiện đuổi theo bắt lại. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân

T.T.X.
.
.
.