Xe chở công nhân cuốn xe gắn máy, một người tử vong

Thứ Ba, 05/09/2017, 11:16
Xe chở công nhân va chạm với xe gắn máy do người đàn ông lớn tuổi điều khiển chở theo vợ sau đó cuốn xe gắn máy vào gầm. Hậu quả, nạn nhân nữ tử vong tại chỗ, người đàn ông chỉ bị thương nhẹ…

Khoảng 6h30’ ngày 5-9, xe chở công nhân BKS  51B-179.01 lưu thông trên đường Trần Văn Giàu (hướng từ Cầu Xáng về đường Vĩnh Lộc) với tốc độ cao. Khi đến khu vực điểm mở dải phân cách trước số F1/19, Trần Văn Giàu, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, xe chở công nhân va chạm với xe gắn máy BKS 59K1-728.35 do ông Phạm Văn Ninh (52 tuổi, ngụ Bình Chánh) điều khiển chở vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (55 tuổi).

Xe gắn máy bị xe khách đẩy đi một đoạn
Bà Dung tử vong tại chỗ
Ông Ninh chỉ bị thương nhẹ

Xe chở công nhân cuốn xe gắn máy và đẩy đi một đoạn. Hậu quả bà Dung tử vong tại chỗ, ông Ninh văng ra ngoài bị xây xát nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được xác định, khi đến khu vực trên ông Ninh cho xe chuyển hướng để băng qua đường. Đúng lúc đó xe chở công nhân đi đến Được biết, bà Dung làm việc tại một công ty tại Bình Tân. Hằng ngày bà đến chỗ làm bằng xe đạp, sáng nay ông Ninh muốn chở vợ đi làm nên lấy xe gắn máy chở bà Dung đi thì gặp nạn.

Anh Thư
.
.
.