Quảng Trị:

Xe dù, bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động

Thứ Bảy, 19/02/2005, 07:55

Đối diện bến xe Đông Hà (thị xã Đông Hà), bất kể lúc nào cũng có vài xe ôtô khách dừng, đỗ đón khách trái quy định. Những chiếc xe dù này thường đi lòng vòng nhiều giờ, phụ xe không ít lần mở toang cửa xe ngay giữa lòng đường để chào mời, níu kéo hành khách.

Có mặt tại đây lúc 8h sáng mùng 4 Tết, chỉ trong vòng 15 phút, chúng tôi thấy có hơn 10 xe ôtô khách mang các biển số 74K-2938, 74K-3058, 74K-3881, 74K- 3386, 74K-3782..., chiếc đỗ giữa lòng đường, chiếc chạy lòng vòng trên đoạn đường từ cây xăng bến xe qua cầu vượt Đông Hà, ngược lên đường 9, trở về đường Nguyễn Trãi, qua cầu Đông Hà... Lúc 8h20', tại thị xã Quảng Trị, các xe ôtô khách biển số 74K-4337, 74K-2944... cũng chạy lòng vòng để bắt khách.

Cùng ngày, dọc quốc lộ từ thị xã Quảng Trị đến hết địa phận tỉnh Quảng Trị cũng có rất nhiều xe ôtô khách đậu đỗ, bắt khách ngay giữa lòng đường. Đáng chú ý, đối diện Trường THCS Hải Chánh, nơi có nhiều người qua lại, nhất là các em nhỏ, không có ngày nào, xe ôtô khách không dừng, đỗ, thậm chí chạy lòng vòng để bắt khách...

Ngoài vấn nạn xe dù, bến cóc tồn tại âm ỉ, dai dẳng nhiều năm nay, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận huyện Hải Lăng, xe ôtô khách thường phóng nhanh, vượt ẩu, gây ra không ít vụ tai nạn thương tâm. CSGT tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều đợt chốt chặn, kiểm tra. Tuy nhiên, số lượt tuần tra, kiểm soát vẫn chưa được thực hiện đều đặn. Có nhiều ngày trên dọc tuyến đường này không hề có CSGT. Còn ở khu vực gần bến xe và các điểm dừng, đỗ bắt khách trái phép khác thì chưa được các ngành chức năng quan tâm

Phan Thanh Bình
.
.
.