Quảng Trị:

Xe dù, bến cóc ngang nhiên hoạt động

Thứ Bảy, 22/01/2005, 07:19
Việc đỗ, dừng, đón, trả khách tự do, bừa bãi của các xe khách dù đã gây ra không ít vụ TNGT trên các tuyến quốc lộ 1A, 9B đi qua địa bàn huyện Triệu Phong, Hải Lăng và Cam Lộ.

Cách cầu Đông Hà khoảng 50m về phía Bắc, tuy không phải là bến đỗ nhưng khá nhiều xe khách mang biển số các tỉnh vẫn ngang nhiên đỗ chở khách.

Hồi 11h43' ngày 15/1, xe khách mang biển số 53M-1487 mở toang cửa xe, đón khách ngay giữa lòng đường, còn xe khách 73L-2764 thì "linh động" chọn luôn một quán cơm nằm ngay sát quốc lộ làm "bến" đón khách.

3h chiều cùng ngày, tại cầu vượt Đông Hà, các xe 43K-2829, 43K-7406 liên tục chạy lui tới nhiều vòng quanh trục đường trên để bắt khách. Tại thị xã Quảng Trị và đoạn đường phía Nam cầu Mỹ Chánh trên tuyến quốc lộ 1A, lúc 15h40', 16h40', các xe khách biển số 43K-6701, 75H-4588, 74K-2133… bất chấp luật lệ, đỗ, dừng, đón, trả khách ngay giữa lòng đường.

Ngoài vấn nạn xe dù, bến cóc, tình trạng thả rông trâu bò dọc tuyến quốc lộ và hai bên đường sắt hiện vẫn đang tồn tại. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị sớm có biện pháp giải quyết triệt để các tình trạng trên, tránh hậu quả xấu

Thanh Bình
.
.
.