Xe đầu kéo lật nghiêng giữa đường sắt

Thứ Tư, 15/09/2010, 15:44
Lúc 8h ngày 15/9/2010, trên QL1A đoạn qua thôn Trung Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ TNGT làm giao thông đường sắt tê liệt nhiều giờ.

Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 92K-7770 kéo theo rơ-móc BKS 92R-0045 do anh Nguyễn Xuân Thức (31 tuổi), trú xã Điện Hoà, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam điều khiển, chạy hướng Nam - Bắc đã bất ngờ tông thẳng vào hàng rào hộ lan bên trái đường và tiếp tục lao xuống đường sắt, nằm chắn ngang tại Km 647+700. 

Hậu quả, 30 mét hàng rào hộ lan bị phá huỷ, 25 mét đường sắt bị hư hỏng, xe đầu kéo bị móp nhiều chổ, phụ xe Đỗ Thế Minh (31 tuổi), trú xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn bị thương nặng, giao thông đường sắt Bắc - Nam phải gián đoạn.

Xe đầu kéo và rơ-móc lật, hắn ngang đường sắt.

Ngay sau vụ việc, các lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hải Lăng và lực lượng quản lý Cung đường Mỹ Chánh (Đội quản lý đường sắt 3, Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên) đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường và khẩn trương làm công tác cứu hộ, đưa xe ra khỏi đường sắt

Thanh Bình
.
.
.