Xe container cán chết người trên cầu Rách Chiếc

Thứ Hai, 11/07/2011, 15:57
Từ phía sau xe container lao tới đã máng vào tay cầm xe gắn máy do anh Ân điều khiển, kéo cả người và xe gắn máy văng xa một đoạn gần 30m. Cú va chạm làm bố anh Ân, ông Tần Bé (80 tuổi, quê quán Hậu Giang) ngã, xe container cán qua người chết tại chỗ, anh Ân văng vào thành cầu bị thương nhẹ.

Lúc 6h30' ngày 10/7, một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên nhánh cầu Rạch Chiếc (hướng từ cầu Sài Gòn về cầu vượt Thủ Đức, phía quận 2) làm một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Tần Hoài Ân (19 tuổi, tạm trú quận 7) điều khiển xe gắn máy mang BKS 55Z8 - 4326, chở bố ngồi phía sau lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng ra Suối Tiên. Khi đi đến nhánh đầu cầu Rạch Chiếc thì anh Ân giảm tốc độ vì đi nhầm vào đường cấm phương tiện hai bánh trên cầu.

Cùng thời điểm đó, từ phía sau xe container mang BKS 57L - 0540 (chưa rõ danh tính tài xế) lao tới đã máng vào tay cầm xe gắn máy do anh Ân điều khiển, kéo cả người và xe gắn máy văng xa một đoạn gần 30m. Cú va chạm làm bố anh Ân, ông Tần Bé (80 tuổi, quê quán Hậu Giang) ngã vào gầm xe container bị cán qua người chết tại chỗ, anh Ân văng vào thành cầu bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy bị vỡ vụn, tay cầm bên trái xe gắn máy gãy cụt, nằm cách xe container hơn 100m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người nhà của gia đình ông Bé, gia đình đang trên đường ra Suối Tiên ăn đám hỏi đứa cháu gái thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe container đã rời khỏi hiện trường.

Được biết, đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên xảy ra trên nhánh cầu Rạch Chiếc mới, được thông xe vào cuối tháng 12/2010. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Rạch Chiếc, CSGT - Công an quận 2 nhanh chóng có mặt tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Đồng thời điều tiết giao thông trên xa lộ Hà Nội

Võ Văn Vĩnh
.
.
.