Xe cẩu cuốn 10 xe máy dừng đèn đỏ ở ngã tư

Thứ Ba, 30/12/2014, 21:02
Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào hồi 13h40’ ngày 30/12, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - 3/2 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã làm ít nhất 5 người bị thương.

Xe cẩu thùng (loại 25 tấn) thuộc Công ty CP thiết kế xây dựng nền móng (số 22 Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều) do tài xế tên Hải (chưa rõ năm sinh) điều khiển lưu thông trên QL91B, hướng vào trung tâm thành phố. Khi cách ngã tư chừng 30m, xe cẩu bất ngờ tông thẳng vào 10 xe mô tô đang lưu thông và dừng đèn đỏ tại ngã tư.

2 xe tay ga bị cuốn nằm kẹt cứng, chắn 2 bánh trước xe cẩu.

Chiếc xe cẩu tiếp tục vượt qua vạch chờ đèn đỏ khoảng 10m khi đã cuốn chặt 2 xe tay ga dưới gầm trước. Vụ tai nạn đã làm ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 10 chiếc xe máy, chiếc vỡ nát phần đầu, chiếc gẫy phần đuôi, bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Đức Anh (55 tuổi), hàng nghề xe ôm và cũng là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kể lại, khi ông đang dừng đèn đỏ thì nghe tiếng “rồ rồ” phía sau nên quay lại thì phát hiện một cô gái trẻ cùng với xe gắn máy đang bị cuốn vào gầm. Nhanh trí, ông bỏ xe thoát thân và cứu cô gái thoát ra khỏi gầm xe tải thoát chết trong gang tấc.

Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân này được xác định là Nguyễn Thị Hồng Châu (25 tuổi), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gẫy chân trái.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, hơn 30 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Cảnh sát 113 đã đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông tránh xảy ra ùn tắc tại ngã tư.

Lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng phương tiện tránh xảy ra tình trạng ùn tắt.

Tài xế cũng đã được đưa về cơ quan Công an để lấy lời khai ban đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Văn Vĩnh
.
.
.