Xe buýt lọt xuống hố công trình

Thứ Bảy, 02/08/2008, 10:32
Đến trước ngã 3 CMT8 - Trần Văn Đang, phường 11, quận 3 (TP HCM) do tránh một xe khác nên tài xế xe buýt BKS 53N-4641 lách tay lái qua bên phải lọt xuống hố công trình đang thi công. Hơn 20 hành khách trên xe buýt hoảng hốt vì sợ xe lật.

Khoảng 7h30' ngày 1/8, xe buýt BKS 53N-4641 do tài xế Trần Ngọc Cường (42 tuổi, ngụ Củ Chi) điều khiển chạy tuyến Bến Thành - An Sương lưu thông trên đường CMT8 (hướng từ ngã 6 Dân Chủ về ngã tư Bảy Hiền).

Khi đến trước ngã 3 CMT8 - Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, do tránh một xe khác nên tài xế xe buýt lách tay lái qua bên phải lọt xuống hố công trình đang thi công. Hơn 20 hành khách trên xe buýt hoảng hốt vì sợ xe lật.

Sự việc này khiến các phương tiện khác không lưu thông được gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài gần 2km. Hơn 1 giờ sau, giao thông mới trở lại bình thường.

Ông Nguyễn Thế Minh, cán bộ kỹ thuật Công ty Công trình giao thông công chính TP Hồ Chí Minh (đơn vị thi công công trình) cho biết: "Đây là công trình thi công gói thầu XL2 cải tạo hệ thống thoát nước Tô Hiến Thành - cống Bà Xếp với chủ đầu tư là Công ty Thoát nước đô thị. Do tránh xe khác, xe buýt đã húc ngã trụ cảnh báo và đi vào khu vực nền mặt đường mới đào chưa ổn định nên xảy ra vụ việc trên".

Ông Minh cho biết thêm, tuyến đường này đã được phân luồng cấm xe 3 - 4 bánh từ ngày 1/8 nhưng các loại xe tải, xe buýt vẫn lưu thông vào đây.

Theo văn bản của Sở GTCC TP Hồ Chí Minh quy định đối với đơn vị thi công cải tạo hệ thống thoát nước này thì trước 6h ngày 1/8, đơn vị thi công phải lắp đặt băng rôn phân luồng, biển báo thi công, rào chắn… nhưng theo quan sát của chúng tôi khi xảy ra vụ việc trên tại công trình thi công này không có những biển báo, băng rôn như quy định!

M.Đ.
.
.
.