Xe buýt kéo lê nạn nhân đi hơn 20m

Thứ Sáu, 13/07/2012, 11:30
Xe buýt BKS 53N -7168 va chạm với xe gắn máy BKS 54F1-0742 chạy chiều ngược lại làm người điều khiển xe máy văng lên cao đập đầu vào kính xe buýt và bị xe buýt kéo lê trên quãng đường hơn 20m...

Khoảng 10h30 ngày 12/7, xe buýt BKS 53N -7168 chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn - Đại học Tôn Đức Thắng - Khu chế xuất Tân Thuận do tài xế Đoàn Văn Rệt (50 tuổi, quê quán Tiền Giang) điều khiển lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn (hướng từ quận 8 về quận 7, TP HCM).

Khi đến trước số nhà 847 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7), xe buýt đã va chạm với xe gắn máy BKS 54F1-0742 do ông Bùi Quý Thọ (52 tuổi) điều khiển chạy chiều ngược lại. Cú va chạm làm ông Thọ văng lên cao và đập đầu vào kính xe buýt, bị xe buýt kéo lê trên quãng đường hơn 20m. Do người dân phản ứng nên tài xế mới dừng lại.

Mọi người đưa ông Thọ vào bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Nghinh Phong
.
.
.