Xe buýt cán chết cháu bé 18 tháng tuổi

Thứ Bảy, 19/07/2008, 11:25
Sau khi tấp rất nhanh vào trạm xe buýt đón khách, tài xế Tuấn bất ngờ nhấn ga rất nhanh đã va chạm với một xe gắn máy do chị Đào Duy Hải (26 tuổi) điều khiển chở một cháu bé 18 tháng tuổi khiến cháu bé bị rơi cùng lúc xe buýt trờ tới cán ngang làm cháu chết tại chỗ.

Khoảng 8h30' ngày 18/7, tại đoạn đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, huyện Bình Tân (TP HCM), xe buýt chạy tuyến Chợ Lớn - Lê Minh Xuân do tài xế Nguyễn Minh Tuấn (42 tuổi, ngụ Bình Chánh) điều khiển lưu thông từ hướng bến xe Chợ Lớn về Lê Minh Xuân, Bình Chánh.

Khi đến trước số nhà 1265, tỉnh lộ 10, tài xế Tuấn cho xe buýt tấp rất nhanh vào trạm đón khách làm một số người dừng đậu nơi đây phải bỏ chạy tán loạn. Mặc dù mọi người đã "tránh" xe buýt nhưng do không quan sát, tài xế Tuấn bất ngờ nhấn ga rất nhanh vòng qua số người đã tránh xe buýt từ trước.

Với cú "lạng" gấp không quan sát này, xe buýt đã va chạm với một xe gắn máy do chị Đào Duy Hải (26 tuổi) điều khiển chở cháu Nguyễn Đào An Giang (18 tháng tuổi) đang trên đường từ trạm y tế về nhà.

Chị Hải chỉ bị thương tích nhẹ nhưng bé Giang do rơi tại chỗ cùng lúc xe buýt trờ tới cán ngang làm cháu Giang chết tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT - Công an quận Bình Tân đã tiến hành lập biên bản xử lý

M.Đ.
.
.
.