Xây dựng phương án bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang

Chủ Nhật, 14/09/2014, 13:13
Thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 13/9 cho biết, cơ quan này vừa giao cho Viện Hải dương học Nha Trang chủ trì thực hiện và PGS.TS Bùi Hồng Long làm chủ nhiệm đề tài “Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang”.

Thời gian thực hiện đề tài 24 tháng với tổng kinh phí gần 975 triệu đồng trong đó có hơn 927 triệu đồng kinh phí sự nghiệp khoa học và 47,5 triệu đồng đơn vị đối ứng. Trong số 13 bộ báo cáo tổng kết kết quả của đề tài còn có một số nội dung như: các tiêu chí cơ bản đề xuất các khu vực có thể cải tạo, xây dựng, phát triển bãi tắm nhân tạo trong vịnh Nha Trang; đánh giá tác động của các công trình hiện có ven bờ biển phía Nam, bờ Tây vịnh Nha Trang...

HỮU TOÀN
.
.
.