Xây dựng đường ngô đồng đỏ trên đảo Cù Lao Chàm

Thứ Năm, 01/10/2015, 08:21
Cây ngô đồng đỏ tại đảo Cù Lao Chàm dọc theo tuyến đường ven biển kéo dài 5km từ thôn Bãi Làng đến thôn Bãi Hương.

Chiều 30/9, bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Kinh tế TP Hội An (Quảng Nam) cho biết: Để làm sản phẩm lưu niệm và mang thương hiệu du lịch riêng biệt tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, UBND TP Hội An đã vận động chính quyền và người dân trên đảo trồng, chăm sóc và bảo vệ cây ngô đồng đỏ dọc theo tuyến đường ven biển kéo dài 5km từ thôn Bãi Làng đến thôn Bãi Hương.

Cây ngô đồng đỏ là loài cây đặc hữu của đảo Cù Lao Chàm, nằm trong danh sách “nhóm cây di sản” của Việt Nam. Bên cạnh đó, ra mắt các sản phẩm từ cây ngô đồng đỏ được chế biến thành các sản phẩm lưu niệm độc đáo, phù hợp với Khu dự trữ sinh quyển thế giới, như võng, mũ, túi xách thời trang làm từ thân cây ngô đồng. Hạt ngô đồng đỏ chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao cũng được làm thành bánh in, chế biến thành kem, mỹ phẩm dưỡng da, thuốc dưỡng tóc… 

Sau khi ra mắt, các sản phẩm độc đáo này sẽ mang thương hiệu đảo Cù Lao Chàm.

Thy Ngân
.
.
.