Quảng Ngãi:

Xây dựng Lý Sơn thành đảo du lịch

Thứ Hai, 22/09/2014, 21:31
Chiều 22/9, lãnh đạo Công ty CP đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương (gọi tắt là Công ty Đoàn Ánh Dương) cho hay, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Công ty và đồng ý về mặt chủ trương cho phép tiến hành khảo sát đầu tư phát triển Lý Sơn thành một hòn đảo xinh đẹp phục vụ du lịch; đồng thời cũng yêu cầu các Sở, ngành và huyện đảo Lý Sơn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty sớm triển khai.

Theo đó, Công ty Đoàn Ánh Dương sẽ đầu tư khoảng 1.442 tỷ đồng, bao gồm: Xây dựng khu du lịch Hang Câu rộng 18 ha nằm ở phía đông bắc đảo Lớn, dưới chân núi Thới Lới; trong đó có dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, resort, dịch vụ vui chơi biển và Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản biển. Tại đảo Bé sẽ đầu tư xây dựng khu du lịch Bãi tắm Hang Sau rộng 9 ha; với khu resort cao cấp với các nhà nghỉ dưỡng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, đặc biệt thích hợp với Parasailing, lặn biển bằng snorkeling và scuba diving.

Cùng với đó, Công ty cũng đầu tư  tại vùng biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi hạ tầng và các dịch vụ du lịch rộng 63,83 ha, với Trung tâm hội nghị có quy mô 1.000 người, nhà hàng, nhà nghỉ, resort tiêu chuẩn 3,4,5 sao, bến tàu du lịch, dịch vụ vui chơi biển như lướt sóng, câu cá, lặn biển…

Khi dự án hoàn thành sẽ giúp du lịch tỉnh Quảng Ngãi phát triển, tạo chuỗi liên kết với các tour du lịch trong nước để du khách trong và ngoài nước hiểu hơn về đảo Lý Sơn, nơi hàng trăm năm trước đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đã cưỡi sóng ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm cột mốc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Anh Thư
.
.
.