Xây 6.901 nhà đại đoàn kết cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Thứ Ba, 19/07/2011, 17:55
Qua 3 năm thực hiện đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, đã có 6.901 nhà đại đoàn kết được xây dựng, mỗi căn trị giá thấp nhất 15 triệu đồng, có căn lên tới 80 triệu đồng, bình quân mỗi căn trị giá 30 triệu đồng.

Ngày 19/7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức tổng kết đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”.

Tổng kết đợt vận động, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: qua 3 năm thực hiện, đã có 6.901 nhà đại đoàn kết được xây dựng, mỗi căn trị giá thấp nhất 15 triệu đồng, có căn lên tới 80 triệu đồng, bình quân mỗi căn trị giá 30 triệu đồng.

Tổng kinh phí xây dựng nhà trên khoảng 241 tỷ đồng; cùng với đó là các công trình dân sinh, trị giá từ 20 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng, với tổng kinh phí khoảng 40,8 tỷ đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng, thời gian tới, Ban tổ chức đợt vận động đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  các tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nâng cao nhận thức chính trị, đề cao trách nhiệm trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tham gia thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, hải đảo

Hải Châu
.
.
.