"Xác chết dưới hố ga": Đã xác định được danh tính nạn nhân

Thứ Sáu, 29/03/2013, 13:39
Chiều 28/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nhận dạng, cơ quan Công an đã xác định, bộ quần áo của người phụ nữ mặc trên người, đang phân hủy dưới hố ga là của chị Lê Kim Thương (47 tuổi, quê quán Cà Mau).

Liên quan đến vụ việc này, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong, đồng thời tiến hành lấy mẫu ADN để xác định chính xác danh tính của nạn nhân.   

Trước đó, lúc 8h ngày 27/3, một số công nhân đi làm sớm ngang khu vực bãi đất trống thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (ấp 6, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát), thì nghe mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ miệng một hố ga cống thoát nước trên đường. Khi đến kiểm tra thì mọi người hoảng hốt phát hiện một thi thể đang trong thời kỳ phân hủy.

Hiện trường vụ án.

Cùng thời điểm này, chị Lê Thị Rí (46 tuổi, quê quán Cà Mau) đã đến cơ quan Công an trình báo về sự mất tích của chị ruột là chị Thương và có mặt tại hiện trường để tiến hành nhận diện thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, do thi thể đã bị thối rữa nên chị Rí chưa thể khẳng định nạn nhân là chị Thương

Công Bình
.
.
.