Xà lan đâm thuyền gỗ, 2 người chết

Thứ Ba, 21/08/2007, 12:05
Thuyền gỗ gắn máy của gia đình anh Thuận đang neo đậu tại khu biển Đầu Gỗ vịnh Hạ Long thì bị 1 đoàn xà lan đâm vào. Thuyền chìm đắm, 2 con gái của anh Thuận chết tại chỗ.

11h30 ngày 18/8, tại khu cột đèn biển số C19, khu biển Đầu Gỗ vịnh Hạ Long, thuyền gỗ gắn máy 15CV của gia đình anh Nguyễn Đức Thuận và vợ là Nguyễn Thị Môn, đều 34 tuổi, cùng 3 con gái là Nguyễn Thị Trang, 17 tuổi; Nguyễn Thị Dung, 12 tuổi; Nguyễn Thị Hằng, 7 tuổi, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long đang neo đậu tại khu vực trên thì bị 1 đoàn xà lan đẩy (gồm 4 xà lan), BKS HN-0364 của Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng tại Hà Nội đâm vào.

Trên xà lan có 4 thuyền viên, do Bùi Viết Phóng, 50 tuổi, trú tại xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định làm thuyền trưởng. Sau vụ va chạm với xà lan, thuyền anh Thuận bị đẩy đi xa khoảng 60m, rồi đâm vào cồn đá gần cột đèn C19.

Hậu quả thuyền anh Thuận chìm đắm, cháu Dung và cháu Hằng chết tại chỗ.

Công an tỉnh đang tập trung điều tra và tạm giữ 4 thuyền viên đoàn xà lan

PV
.
.
.