WHO ghi nhận những đóng góp trong nỗ lực kiểm soát thuốc lá

Thứ Sáu, 27/05/2011, 15:51

Tiến sỹ Lý Ngọc Kính - Chuyên gia cao cấp, nguyên Chánh văn phòng, Văn phòng thường trực Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế (VINACOSH), nguyên Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế sẽ được trao tặng “Bằng khen ngày Thế giới Không Thuốc lá năm 2011” của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho những nỗ lực của ông trong việc kiểm soát sử dụng thuốc lá tại Việt Nam.

Tiến sỹ Lý Ngọc Kính đã đóng góp một phần quan trọng vào sự thành công của chiến dịch ủng hộ việc phê chuẩn sớm Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO tại Việt Nam và đóng góp vào việc soạn thảo Kế hoạch Thực hiện Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO tại Việt Nam, được ban hành năm 2009. Ông hiện là thành viên của Ban soạn thảo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Theo kế hoạch dự thảo Luật này sẽ được xem xét và thông qua bởi Quốc hội vào năm 2012.

Theo thống kê, có tới hơn 5 triệu người trên toàn thế giới tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới thuốc lá – nhiều hơn tổng số người chết do HIV/AIDS, sốt rét và lao cộng lại.

Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO đã được xây dựng nhằm ngăn chặn nạn dịch thuốc lá trên toàn cầu. Công ước bao gồm các biện pháp giảm cung và giảm cầu đã được chứng minh có hiệu quả. Hiện có trên 170 quốc gia đã phê chuẩn Công ước Khung. Việt Nam là một trong những nước đã sớm phê chuẩn Công ước Khung từ năm 2004.

Thông tin liên quan đến thuốc lá tại Việt Nam

- Các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam với 40.000 người chết mỗi năm, hơn một trăm người chết mỗi ngày.

- Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất trên thế giới: 47,4% nam giới trưởng thành hút thuốc lá (Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2010).

- Theo ước tính của WHO, một nửa số người hút thuốc lá thường xuyên sẽ bị chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

- Việc sản xuất thuốc lá tại Việt Nam đã tăng đều đặn từ năm 2000. Theo mức thuế hiện hành khi một bao thuốc lá được bán cho những người hút thuốc, thuế chiếm ít hơn 45% giá bán lẻ, trái ngược với tỷ lệ 80% theo khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới.

- Giá trung bình của các bao thuốc lá chỉ là 5.500 đồng (khoảng 0,29 cent), khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có giá bán thuốc lá rẻ nhất. Các cuộc khảo sát gần đây của Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành cho thấy rằng 73% người trưởng thành nói họ ủng hộ việc tăng thuế thuốc lá (Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2010).

- Trong số những người trưởng thành không hút thuốc lá, 67% bị tiếp xúc với khói thuốc lá ở nhà và 49% tại nơi làm việc (Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2010).

Thiệt hại do thuốc lá gây ra cho cuộc sống con người

- Nạn dịch thuốc lá giết chết gần 6 triệu người mỗi năm, trong đó có hơn 5 triệu người hút và đã từng hút, hơn 600.000 người không hút nhưng phải chịu hút thuốc lá thụ động.

- Sau bệnh huyết áp cao, hút thuốc lá là nguyên nhân lớn nhất gây ra các bệnh không truyền nhiễm - chẳng hạn như đau tim, đột quỵ, ung thư và bệnh khí thũng - chiếm 63% các ca tử vong trên toàn cầu.

- Thuốc lá gây ra hơn 20 bệnh khác nhau, phần lớn gây tử vong hoặc tàn phế. Điều này là nguyên nhân của hơn 71% số ca tử vong do ung thư phổi trên toàn cầu, 42% số ca tử vong do bệnh mãn tính về đường hô hấp và gần 10% số ca tử vong do bệnh tim mạch.

- Những người hút thuốc dễ bị một số bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như bệnh lao và viêm phổi.

- Không có sản phẩm tiêu dùng nào giết chết nhiều người, và chết một cách vô ích, như thuốc lá. Nó đã giết chết 100 triệu người trong thế kỷ 20. Trừ khi chúng ta hành động, thuốc lá có thể giết chết tới 1 tỷ người trong thế kỷ 21. Tất cả những cái chết này là hoàn toàn có thể ngăn ngừa được.

PV
.
.
.