Vượt sóng gió, cứu 2 ngư dân đuối nước trên biển

Thứ Tư, 08/10/2014, 17:53
Sau nỗ lực tìm kiếm, đến 13h10’ chiều ngày 8/10, hai ngư dân đuối nước trên biển đã được đưa vào Cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên an toàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày, tàu bán dầu lưu động Khánh Yên của Chi nhánh Công ty TNHH thương mại vận tải - du lịch Khánh Yên, mang số hiệu PY-0069 TS, do anh Trần Chung, 21 tuổi, trú ở khu phố Phú Thọ 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, vận hành từ Cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông đến Cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa.

Khi đến cửa biển Đà Diễn đã xảy ra sự cố kỹ thuật hỏng hộp số, trôi tự do trong điều kiện sóng lớn, gió giật, có nguy cơ nhấn chìm tàu.

Người đồng hương với thuyền trưởng đang phụ việc trên tàu này là Lê Đức Lào, 17 tuổi, ném dây thừng sang tàu đánh cá PY-96338 TS có công suất 90 CV do ông Ngô Đình Chí - trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa làm thuyền trưởng đang từ ngoài khơi vào đến cửa biển để nhờ lai dắt. Khi thấy anh Lê Đức Lào đã lên tàu bạn, thuyền trưởng Trần Chung nhảy xuống biển bơi theo nhưng bị sóng lớn cuốn ra xa. Anh Lào mặc áo phao nhảy xuống cứu nạn, không ngờ cả hai người đều bị đuối nước do sóng xô đập mạnh.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân địa phương huy động tàu đánh cá PY-09062 TS công suất 410CV của ông Trần Tá - trú ở phường 6, TP Tuy Hòa phối hợp tàu đánh cá PY-96338 TS của ông Ngô Đình Chí, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn từ 11h trưa.

Hơn 40’ sau đó, nhóm ngư dân cứu nạn tìm thấy anh Trần Chung đeo bám tàu vận tải biển quốc tịch Liberia đang neo đậu trên biển Tuy Hòa, đến 12h30’ cùng ngày mới tìm thấy anh Lê Đức Lạo trôi dạt trên vùng biển Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa - cách nơi lâm nạn gần 5 hải lý, trong tình trạng đuối sức. Cả hai nạn nhân cùng tàu PY-0069 TS đã đươc cứu nạn, lai dắt vào bờ an toàn

Hữu Toàn
.
.
.