Vụ nổ phôi thép làm 5 người bị thương: Do công nhân bất cẩn khi làm việc

Thứ Bảy, 28/06/2014, 17:24
Ngày 28/6, tin từ UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng liên quan của huyện bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ nổ tại xưởng nấu phôi thép ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn là do người lao động bất cẩn trong quá trình nấu phôi thép.

Theo hồ sơ, lúc 0h30 ngày 26/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại xưởng nấu phôi thép của gia đình ông Nguyễn Văn Phúc, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Vụ nổ đã làm 4 công nhân đang làm việc bị thương nặng gồm: anh Trần Văn Thắng (42 tuổi), chị Đinh Thị Thanh (42 tuổi), đều trú xã Nam Thái, anh Trần Văn Quang (32 tuổi), trú xã Nam Nghĩa, anh Nguyễn Văn Ngọc (42 tuổi), trú xã Nam Lĩnh, đều thuộc huyện Nam Đàn. Vụ nổ cũng đã làm toàn bộ mái nhà xưởng khoảng 500m2 bị sập.

Cơ quan chức năng xác định: Nguyên nhân vụ nổ là do công nhân khi điều khiển gàu múc thép đổ vào khuôn, gàu va phải vật cản khiến thép nóng chảy đổ xuống nền nhà có nước, nóng gặp lạnh đột ngột nên đã gây nổ

Lam Hồng
.
.
.