Vụ người phụ nữ hơn 30 năm bị bạo hành: Cơ quan chức năng vào cuộc

Thứ Hai, 17/08/2009, 20:41
Báo CAND có bài viết phản ánh về trường hợp chị Lê Thị Đối, trú xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị chồng là ông Trần Văn Khẳn đánh đập, ngược đãi hàng chục năm qua. Không chỉ vậy ông Khẳn còn tự ý quan hệ với những người phụ nữ khác và có đến 6 đứa con riêng.

Sau khi Báo CAND đăng tải về trường hợp bị bạo hành của bà Lê Thị Đối, bà Nguyễn Thị Thu - quyền Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Lệ Thủy đã có văn bản báo báo cáo sự việc đúng như báo nêu với Hội phụ nữ tỉnh Quảng Bình. Đồng thời Hội phụ nữ huyện Lệ Thủy đã có buổi làm việc trực tiếp với nạn nhân, Công an xã và Ban thường vụ Hội phụ nữ xã Ngư Thủy Nam để có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị Lê Thị Đối.

Hội phụ nữ huyện cũng đã trực tiếp làm việc với Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, đề nghị tòa án sớm đáp ứng nguyện vọng của chị Đối được ly hôn để đảm bảo tính mạng của bản thân, ổn định làm ăn, sinh sống tại quê nhà

S.L.
.
.
.