Vụ ngạt khí tại quán karaoke: 10/12 nạn nhân đã tử vong

Thứ Hai, 15/09/2014, 17:32
Trong tổng số 12 người bị ngạt khí tại quán karaoke Queen club thì 10 người đã chết có cùng nguyên nhân: ngạt khí CO, suy đa phủ tạng, hôn mê sâu, mất não...
>> Nạn nhân thứ 9 trong vụ ngạt khí tại karaoke Queen Club đã tử vong

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng liên quan đến vụ ngạt khí tại quán karaoke Queen Club (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), tính đến ngày 15/9, nạn nhân thứ 10 đã tử vong là chị La Thị Linh, 29 tuổi, quê ở xã Cao Sỹ, huyện Ba Bể, Bắc Kạn.

Chị Linh là 1 trong số 3 người ngạt khí rất nặng được chuyển cấp cứu từ tuyến huyện lên cấp tỉnh (Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy). Dù đã được các bác sỹ tận tình chữa trị nhưng do nhiễm độc khí CO quá nặng, sau gần 1 tuần điều trị vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh do não đã chết. Đến đêm 13/9, gia đình chị Linh đã làm đơn xin được chuyển về gia đình chồng ở tỉnh Hưng Yên và đã tử vong vào ngày 14/9.

Như vậy, trong tổng số 12 người bị ngạt khí tại quán karaoke Queen club thì 10 người đã chết có cùng nguyên nhân: ngạt khí CO, suy đa phủ tạng, hôn mê sâu, mất não...

Hiện còn 2 người đang vẫn được cấp cứu, theo dõi và điều trị đặc biệt. Trong đó, người duy nhất đã hồi tỉnh là anh Cao Văn Nam, 26 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà. Tuy có tiến triển tốt. nhưng qua tiếp xúc, nạn nhân Nam vẫn chưa thể nhớ và kể lại những gì trong đêm thảm họa xảy ra tại Karaoke Queen Club. Do đó, các điều tra viên chưa thể khai thác thông tin từ người này.

Trong khi đó, anh Phạm Văn Tuấn, trú ở phường Hải Yên, TP Móng Cái hiện vẫn đang hôn mê, thở máy toàn bộ, được các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ định theo dõi, điều trị đặc biệt

Lê Minh Triết
.
.
.