Vụ đường dây ma tuý lớn nhất: 17 án tử hình, 10 án chung thân

Thứ Tư, 26/01/2005, 07:31
So với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, phán quyết của Hội đồng xét xử có thêm một án tử hình, nâng tổng số người phải chịu hình phạt cao nhất lên tới 17.

9h30' ngày 24/1, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, đã đọc kết luận tuyên phạt 29 bị cáo trong đường dây mua bán 2.534 bánh hêrôin do Nguyễn Văn Hải, tức Hải "Luận" cầm đầu.

17 bị cáo lãnh án tử hình gồm: Nguyễn Văn Hải (Hải "luận"), Nguyễn Viết Dũng (Dũng "lừng"), Nguyễn Đình Hoành, Trần Văn Lệ (Lệ "mập"), Hồ Anh Tuấn (Tuấn "thỏ"), Phạm Văn Hạnh (Hạnh "cầm"), Trần Anh Toàn, Hoàng Văn Lộc, Trần Xuân Thạch, Hoàng Nghĩa Hường, Phạm Khắc Quý, Cao Minh Tám, Nguyễn Văn Hải (Hải "xất"), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Hương, Trần Đại Phát và Nguyễn Hoài Nam.

10 bị cáo lãnh án chung thân gồm: Phạm Văn Xưng, Nguyễn Đình Ngọc Anh, Trần Văn Phi, Lê Văn Trung, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Trọng Bình và Hoàng Văn Thái.

Tòa tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Trọng An, 4 năm tù đối với Huỳnh Yên Pênh.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn quyết định phạt các bị cáo gần 5 tỉ đồng sung công quỹ cũng như giải quyết các tài sản đối với những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan

Phương Nam
.
.
.