Vụ đập phá nhà khó hiểu

Thứ Năm, 24/04/2008, 10:15
Đêm 21/4, Cao Tuấn Minh (34 tuổi, ngụ phường I, quận 5, TP HCM) dẫn khoảng 3 - 4 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đem theo nhiều hung khí (cây gỗ, sắt) đập phá nhà số 12, đường số 14, khu phố 4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Được biết, căn nhà trên là của Cao Tuấn Minh, tháng 1/2008, vợ chồng Minh có làm hợp đồng bán căn nhà này cho anh Phạm Văn Hiếu (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) với giá 2,8 tỷ đồng, anh Hiếu đã đưa Minh 2 lần tiền đặt cọc, tổng cộng là 400 triệu đồng, khi nào có giấy tờ nhà sẽ anh Hiếu sẽ đưa tiếp.

Do giấy tờ căn nhà trên Minh còn thế chấp ngân hàng để lấy 2,3 tỷ đồng và nhiều tháng chưa trả lãi nên ngân hàng đã gửi thông báo đóng lãi suất.

Nhận được giấy đóng tiền của ngân hàng, anh Hiếu yêu cầu Minh cùng đến ngân hàng để đóng (hơn 73 triệu đồng) nhưng Minh không chịu, sau đó Minh đã gây ra sự việc trên

A.H.
.
.
.