Vụ cử nhân hóa sinh tạt axit: Nạn nhân đã tử vong

Thứ Hai, 26/11/2007, 10:09
Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng vết thương do axit gây ra khiến anh Nguyễn Văn Khương (25 tuổi, kỹ sư) bị nhiễm trùng nặng vì vết phỏng hơn 40% độ sâu và đã tử vong tại phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Như Báo CAND đã thông tin ban đầu, ngày 17/11, Ninh Đặng Huyền Linh (27 tuổi, ngụ phường Thịnh Đán, tỉnh Thái Nguyên) dùng axit tạt vào người anh Khương rồi bỏ trốn.

Quần chúng phát hiện sự việc nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Riêng Ninh Đặng Huyền Linh đã ra Công an để trình báo vụ việc tạt axit ở đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình mà Linh là thủ phạm

P.T.
.
.
.