Vụ ‘chém sản phụ tại Hưng Yên’: Không giữ được thai nhi

Thứ Năm, 21/05/2015, 18:38
Mặc dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do người mẹ mất máu nhiều và trong thời gian dài nên đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và cháu bé đã tử vong. Còn người mẹ cũng trong tình trạng nguy kịch.
>> Khẩn trương truy bắt kẻ đổ xăng đốt nhà, chém chết con của người tình

Như Báo CAND đã đưa tin về vụ giết người, đốt nhà tại Hưng Yên, khiến 2 chị em gái trong một gia đình thương vong, ngày 21/5, chúng tôi có mặt tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để xác nhận tình trạng sức khoẻ của thai phụ may mắn sống sót trong cuộc truy sát của hung thủ. Hiện sức khoẻ của sản phụ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, thai nhi đã tử vong vào 10h sáng nay.

Theo bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức, nạn nhân Đinh Thị Hồng Anh (24 tuổi) được nhập viện ngày 20/5 trong tình trạng sốc mất máu, mạch nhanh…. với hai vết thương lớn, tiên lượng rất nguy kịch cho cả hai mẹ con.

Người nhà tổ chức tang lễ em Đinh Lam Giang tại nhà tang lễ của thôn Cộng Hoà.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức kết hợp bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu, mổ lấy thai nhi và cứu người mẹ. Sau khi phẫu thuật, hiện nay, sức khoẻ sản phụ vẫn còn rất yếu, chưa thể giao tiếp được.

Về tình trạng thai nhi, khi được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thai nhi ở trong tình trạng nguy kịch, mất máu, suy thai do người mẹ bị mất máu cấp. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do người mẹ mất máu nhiều và trong thời gian dài nên đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và cháu bé đã tử vong.

Chiều ngày 21/5, gia đình bà Hồng đã tổ chức lễ mai táng cho em Đinh Lam Giang; anh Hà Hữu Minh (chồng của sản phụ Đinh Hồng Anh) đưa thi thể thai nhi rời bệnh viện về quê nhà lo tang lễ.

Trước đó, ngày 20/5, đối tượng Nguyễn Văn Dũng, 45 tuổi, ở Xuân Tảo, xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng, 44 tuổi, ở thôn Cộng Hoà, thị trấn Bần Yên Nhân, tỉnh Hưng Yên, đâm chết em Đinh Lam Giang, 13 tuổi và đâm trọng thương sản phụ Đinh Hồng Anh, 24 tuổi, đang có thai 8 tháng tuổi và đổ xăng, phóng hoả đốt nhà. Hồng Anh và Lam Giang đều là con gái của bà Hồng.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

Vũ Linh - Minh Hiền
.
.
.