Vụ cháy rừng trên núi Bà Hỏa (Bình Định): Thiệt hại khoảng 20ha

Thứ Ba, 12/08/2014, 05:31
Sáng 11/8, ông Nguyễn Hiếu Hòa, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết: Vụ cháy rừng trên khu vực núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn) đã được khống chế hoàn toàn lúc 3h ngày 10/8.

Để khống chế được đám cháy rừng trên núi Bà Hỏa, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo, huy động trên 800 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm, dân quân địa phương, công nhân Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và nhân dân cùng tham gia chữa cháy.

Qua thống kê sơ bộ, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 20ha thuộc lâm phận do Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn quản lý nằm trên địa bàn các phường Đống Đa, Lê Hồng Phong, Ngô Mây, Quang Trung. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do một hộ gia đình đốt vàng mã tại nghĩa địa Hóc Bà Bếp, phường Đống Đa gây cháy lan. Ông Nguyễn Hiếu Hòa cũng cảnh báo, tuy đám cháy rừng đã được khống chế nhưng do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên nguy cơ cháy rừng trên khu vực núi Bà Hỏa vẫn đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Các đơn vị chức năng vẫn đang bám sát hiện trường, theo dõi chặt chẽ tình hình để kịp thời khống chế các điểm cháy mới có thể bùng phát

Hoàng Nguyên
.
.
.