Vụ Quốc phòng An ninh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Thứ Bảy, 16/10/2010, 14:20
Ngày 15/10, tại Hà Nội, Vụ Quốc phòng An ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (8/10/1955 – 8/10/2010).

Chia vui với cán bộ, chiến sỹ Vụ Quốc phòng An ninh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong diễn văn khai mạc, Thiếu tướng Trần Văn Hương, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh, Bộ KH-ĐT đã khẳng định vai trò và sứ mệnh đặc biệt của Vụ trong việc xây dựng kế hoạch kinh tế - quốc phòng, xây dựng cơ chế chính sách và cân đối nguồn lực, bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Những năm qua, Vụ Quốc phòng An ninh đã tham gia xây dựng và bảo đảm triển khai xây dựng 32 khu kinh tế-quốc phòng trên các địa bàn trọng yếu. Hệ thống đường tuần tra biên giới và điều chỉnh hệ thống đồn, trạm biên phòng… luôn được đề xuất bảo đảm kế hoạch vốn ở mức tập trung cao, xây dựng cơ bản, kiên cố…

Vụ Quốc phòng An ninh luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan, bộ, ngành đơn vị liên quan, phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ và phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc đã gắn Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng lên lá cờ truyền thống của Vụ Quốc phòng An ninh

Thu Uyên
.
.
.