Vụ 2 tàu cánh ngầm va chạm: Chưa rõ tàu nào đi sai luồng

Thứ Sáu, 27/11/2009, 16:04
Liên quan đến vụ 2 tàu cánh ngầm va chạm trên sông Sài Gòn làm 8 người bị thương, ngày 26/11, Cảng vụ Cảng Sài Gòn, Phòng CSGT đường thủy - Công an TP đã tiến hành điều tra và làm việc với đại diện của hai công ty quản lý hai tàu cánh ngầm trên.
>> Hai tàu cánh ngầm va chạm trên sông Sài Gòn

Tàu Greenlines 10 số hiệu SV 1103 được neo đậu tại Tân Cảng với một vết thủng dài 7m, rộng 1m phía bên mạn phải của tàu. Với vết rách này, theo ông Lê Huy Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dòng Sông Xanh chi phí sửa chữa khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Theo tường trình của Công ty cổ phần Dòng Sông Xanh, thân tàu Greenlines 10 được mua của Ukraina vào năm 2003 với giá 550 ngàn USD và máy tàu là máy MTU (do Đức sản xuất) với giá 5,5 tỷ đồng. Bảng báo cáo của Thuyền trưởng Nguyễn Văn Duyên (SN 1955, Thuyền trưởng tàu Greenlines 10): Sau khi khởi hành, tàu Greenlines 10 đi đúng luồng bên phải đến gần phao số 66 thì phát hiện tàu cánh ngầm Petro Express 2 (lưu thông ngược chiều) đi vào luồng của tàu Greenlines 10. Khoảng cách lúc này giữa hai tàu khoảng 300m. Tàu Greenlines 10 đã phát tín hiệu còi nhiều lần nhưng không thấy tàu Petro Express 2 phản ứng nên hãm máy và chuyển hướng mũi tàu. Tuy nhiên, tàu Petro Express 2 vẫn không đổi hướng mà lao trực diện vào tàu Greenlines 10 với góc 30 độ. Cú va chạm làm hai tàu dính vào nhau trôi tự do trên sông Sài Gòn cho đến khi lực lượng chức năng đến.

 Theo phía Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Quang Hưng - đơn vị chủ quản tàu Petro Express 2 thì chuyến tàu này vận chuyển hành khách từ Vũng Tàu về TP Hồ Chí Minh do Thuyền trưởng tên Danh (lái chính) và một Thuyền trưởng tên Thanh (gần 30 tuổi, lái phụ) điều khiển. Lúc hai tàu đâm nhau, Thuyền trưởng Thanh là người cầm lái. Theo ông Trần Quốc Hiệu - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Quang Hưng, tàu Petro Express 2 bị  hư hỏng nhẹ phần mũi tàu, chi phí sửa chữa khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định được nguyên nhân ai đúng ai sai, tất cả đều phải chờ Công an điều tra làm rõ…

Thông tin từ Bệnh viện Sài Gòn, 8 nạn nhân trong vụ tàu cánh ngầm đâm nhau trên sông Sài Gòn chủ yếu bị chấn thương vùng đầu, mặt. Sau khi chữa trị, nạn nhân Lê Trường Giang (37 tuổi) bị thương nhẹ đã được xuất viện.

7 nạn nhân còn lại gồm: Hà Thủy Vân (47 tuổi), Nguyễn Mạnh Hùng (42 tuổi), Mạc Tuyết Nga (39 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi), Quách Thanh Vân (41 tuổi), Huỳnh Ngọc Toàn (24 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Tâm (23 tuổi) vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi chữa trị

M.Đức
.
.
.