Vớt được xe khách lao xuống sông

Thứ Ba, 03/11/2009, 20:52
Chiều ngày hôm nay (3/11), Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ Công an An Giang cho biết: Đến 23h ngày 2/11, bộ phận cứu hộ đã trục vớt thành công ôtô khách biển số 67L- 4094, gây ra vụ tai nạn tại bến đò Thanh Bình, thuộc tổ 2 ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, Châu Phú vào sáng cùng ngày.

Đến 16h chiều 3/11, nhân dân xung quanh khu vực bến đò Thanh Bình và chính quyền địa phương đã nhanh chóng ứng cứu được 12 hành khách may mắn sống sót và tìm được xác của 3 hành khách bị nạn khác.

Tuy nhiên, theo Cơ quan CSĐT Công an An Giang vẫn còn 3 trường hợp được gia đình đến trình báo có người thân đi trên xe số 67L-4094 bị mất tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an An Giang, ôtô khách biển số 67L- 4094, do  Lê Quang Hoàng (37 tuổi, ngụ khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, An Giang) điều khiển, chạy tuyến Tịnh Biên - Cần Thơ, trên xe chở khoảng 18 người, gồm hành khách, quản lý, lái xe, phụ lái xe.

Khi đi đến khu vực tổ 2 ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, Châu Phú, do tránh một xe môtô băng ngang đường, bị lạc tay lái khiến xe đâm thẳng xuống bến đò Thanh Bình, đụng một phà đang đợi khách làm cả xe và phà đều chìm xuống sông Hậu.

Ngay sau khi nhận tin báo vụ tai nạn xảy ra, UBND huyện Châu Phú đã quyết định trích ngân sách địa phương hỗ trợ các gia đình có thân nhân bị tử nạn và mất tích mỗi hộ 3 triệu đồng

Văn Đức
.
.
.