Vớt được xác hai học sinh chết đuối dưới thác

Thứ Sáu, 25/04/2014, 08:58
Ngày 24/4, lãnh đạo Công an xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) cho biết, lực lượng Công an xã phối hợp với các thợ lặn chuyên nghiệp đã vớt được xác em Nguyễn Ngọc Lan Anh và em Phan Thị Bích Đào (11 tuổi) bị dòng thác dữ cuốn trôi mất tích vào chiều 22/3. Hai em là học sinh lớp 6B, Trường THCS Tân Hưng, cùng ngụ xã Tân Hưng. Xác hai em được tìm thấy cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 15 mét, ở độ sâu khoảng 4 mét.

Hai em là học sinh lớp 6B, Trường THCS Tân Hưng, cùng ngụ xã Tân Hưng. Xác hai em được tìm thấy cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 15 mét, ở độ sâu khoảng 4 mét.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/3, Lan Anh, Bích Đào và Mẫn (học cùng lớp) rủ nhau ra thác Đâm Sông Bé thuộc địa bàn ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng để chụp hình làm kỷ niệm. Trong lúc Mẫn cầm máy chụp hình cho hai bạn thì Bích Đào bị trượt chân té xuống dòng thác. Thấy vậy, Lan Anh đưa tay kéo bạn lên nhưng bị đuối sức nên cả hai cùng té xuống dòng thác và bị cuốn mất tích.

Sau khi xảy ra tai nạn, gia đình đã báo Công an xã Tân Hưng và thuê thợ lặn tìm kiếm. Do dòng thác chảy cuộn dữ dội, nhiều ghềnh đá khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn

Đức Trí
.
.
.